Nghĩ Thử Làm Thật – Phóng Viên Lữ Hành

(5 đánh giá của khách hàng)

Bìa sách đẹp, tạo hứng thú cho người đọc phải thực hiện ngay 1 cuộc hành trình. Từng đọc qua những truyện ngắn của tác giả Dung Keil nhưng với quyển sách này lại tạo được cảm giác mới lạ. Dù chưa hoàn toàn thỏa mãn được những phượt thủ nhưng là bước đệm cho người mới bắt đầu phượt. Làm sao để 1 chuyến đi trở nên thú vị, và giúp bạn trải nghiệm nhiều điều ý nghĩa. Bạn muốn phượt nhưng còn đau đầu về tài chính. Quyển sách sẽ mở ra những bí kíp đơn giản để bạn bắt đầu 1 hành trình khám phá. Mong Dung Keil sẽ tiếp tục chia sẻ những hành trình thú vị khác.

Danh mục:

Bộ sách Nghĩ thử làm thật chia sẻ những trải nghiệm về công việc đầu đời của các bạn trẻ. Đó là những người trẻ dám thử sức với một việc làm cụ thể để học nghề, để kiếm tiền, để tự kiểm tra năng lực, để khẳng định sự tự lập, để tích lũy kinh nghiệm, để thỏa đam mê, hoặc vì mục địch khác. Quan trọng là họ đã nghĩ tới và thực sự dấn thân vào nghề, một cách nghiêm túc.

Bộ sách có nhiều tập, Phóng viên lữ hành là cuốn đầu tiên.Trong thời đại freelance phát triển như hiện nay, cụm từ “Phóng viên lữ hành” không chỉ nói đến các nhà báo chuyên viết về mảng du lịch mà còn mở rộng cửa đến với những bạn không chuyên nhưng thích du lịch và ưa viết lách, mong muốn ghi dấu ấn của nơi mình đã đi qua bằng các trang viết. Tác giả Dung Keil gọi họ là Những cây viết bay.Thông qua công việc thực tế của một phóng viên lữ hành, Dung Keil chia sẻ với bạn đọc trẻ những trải nghiệm của mình khi vừa đi vừa viết, những khám phá thú vị, những cảm xúc thật và các nhiệm vụ cần làm của một cây viết bay.

Sách phù hợp với tuổi 18 đến 25, đặc biệt là các bạn sinh viên.

5 đánh giá cho Nghĩ Thử Làm Thật – Phóng Viên Lữ Hành

  1. Hà Phương Anh

    Cuốn sách có lẽ không mấy ấn tượng với những người không đam mê theo một nghề vừa viết vừa đi. Nhưng chắc hẳn đây chính là một trong những sổ tay không thể thiếu khi bạn quyết định “nghĩ – thử” làm nghề phóng viên lữ hành. Những cuộc hành trình không chỉ là đến và đi, tác giả cho ta thấy được những góc cạch của những chuyến đi. Có thể là những điều không hay, không thú vị như ta đã tưởng nhưng với mỗi lần “xách ba-lô lên và đi”, tác giả chưa một lần hối hận về quyết định đó, dù có khoảnh khắc cô nàng đã nghĩ “thật dại dột” khi đến nơi đó. Điều tôi yêu thích nhất ở cuốn sách có lẽ là những chuyến đi vòng quanh dải đất hình chữ S. Từ Lũng Cú – Hà Giang cho đến Đất Mũi – Cà Mau, nơi đâu cũng đậm chất Việt, và chất chứa đầy những xúc cảm của một con người Việt.

  2. Nguyễn Thị Diễm Sương

    Nếu ai đã từng muốn là một phóng viên lữ hành cho các trang báo hay đơn giản là muốn trở thành một phóng viên cho cuộc đời mình thì tôi nghĩ bạn đã tìm đúng sách rồi đấy :))). Cuốn sách đã nêu ra 8 nhiệm vụ chính cần có để xây dựng một bài viết hay cho những chuyến đi phượt của bạn, những kinh nghiệm bổ ích mà chị Dung Kiel đã tích góp để giúp bạn có thể hòa nhập với người dân địa phương hay những cách tiết kiệm tiền hữu ích cho những chuyến đi xa và những thông tin hữu dụng khác khi ở nơi ‘đất khách quê người’. Nhờ cuốn sách này tôi có thể cảm nhận được tình cảm giữa người với người, dù xa lạ, thân quen hay khác màu da, dân tộc nhưng vẫn có thể có tình thương yêu lẫn nhau như những người thân trong gia đình, chỉ cần bạn luôn chân thành và không bao giờ mất hi vọng vào tình cảm ấy. Từ đó, đã làm nảy sinh trong tôi một cảm xúc muốn đi nhiều hơn và gặp nhiều người để thấu hiểu và tìm những niềm vui mới.
    Cảm ơn chị tác giả rất nhiều. Chị đã truyền cho em sự mạnh mẽ và sự tự tin của mình để em dám chinh phục những giấc mơ đi ‘du sơn ngoạn thủy’ nhé. Em rất mong đợi những tác phẩm sau của chị.

  3. Hà Phương

    Mình đã mơ ước có thể trở thành một phóng viên, muốn đi phượt vòng quanh thế giới.Và khi đọc cuốn sách Nghĩ thử làm thật Phóng viên lữ hành của Dung Keil , mình đã thực sự quyết tâm thực hiện điều đó.Không chỉ đơn giản như việc kể lại một cách bình thường , nhàm chán về món ăn, về địa điểm hay chuyến đi qua từng nơi , Dung Keil đã ấp ủ vào đó bao tình yêu với thiên nhiên với cuộc sống và con người trên những nơi chị từng đặt chân qua.Cuốn sách đó đã thôi thúc mình , khiến mình khao khát một lần được đặt chân tới những nơi đó.Một cuốn sách thú vị !

  4. Tim Ơi

    Mình luôn muốn khám phá những điều mới lạ những vùng đất mới mà mình chưa bao giờ đặt chân tới,luôn muốn thử đi phượt một lần để ghi chép lại những kỉ niệm những kiến thức mới lạ mà mình đã vô tình tìm hiểu ,có như vậy mới thấy cuộc sống này không hề nhàm chán một chút nào cả mà nó còn là một thế giới ngập tràn màu sắc.Và những ước muốn những điều mình khao khát cũng đã được thể hiện một phần nào đấy trong cuốn sách này.Chị Dung Keil đã đi rất nhiều nơi và tìm hiểu được nhiều điều nên chị mới có thể viết nên những cuộc hành trình ở nhiều vùng đất mới một cách khái quát đến như vậy.Mình rất yêu cuốn sách này,nó là một cuốn sổ tay khám phá mà mình vẫn đang tìm kiếm.

  5. Nguyễn Hoa

    Tôi biết đến Dung Keil từ rất lâu rồi, khi cái tên này xuất hiện với tần suất cao trên nhiều tờ báo. Vì vậy mà tôi đã mua khi thấy cuốn sách này.
    Tôi cũng là một công tác viên báo chí, đặc biệt, tôi cũng thích di chuyển. Cảm hứng của tôi được khơi gợi từ những chuyến đi. Tôi mua cuốn sách với tâm thế sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cá nhân thú vị của Dung Keil, nhưng dường như nó làm tôi chưa thỏa mãn lắm. Những kinh nghiệm được viết chung chung, và nó chỉ là điểm lại những gì bạn ấy đã làm thôi, chứ không mang tính chia sẻ nhiều.
    Tuy nhiên, dễ đọc và cũng có phần khiến tôi muốn cất bước chân đi.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button