Nguyễn Hiến Lê – Con Người & Tác Phẩm

Thân phụ Hiến Lê là con út, tên Bí, hiệu Đặc Như, có chút tính nghệ sĩ, ham chơi, học kém hơn các anh, dạy con rất nghiêm khắc. Hiến Lê là trưởng nam, sau ông còn một em trai, hai em gái. Trước ngày Hiến Lê chào đời, ông Đặc Như nằm mộng, thấy cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy đến trao cho quả lê, vì thế đặt tên con là Hiến Lê (hiến tặng quả lê)…

Danh mục:

Khoảng giữa năm 2003, một số anh em chúng tôi bàn với nhau viết bài và sưu tập thêm những bài viết có sẵn rải rác trên sách báo để làm một cuốn sách chuyên đề về nhà văn hóa – học giả quá cố Nguyễn Hiến Lê, với kết quả là quyển Nguyễn Hiến Lê – Con người & Tác phẩm được ấn hành do Nhà xuất bản Trẻ. Tất cả những tác giả có bài viết trong sách đều là người hoặc đã từng quen biết cụ Nguyễn Hiến Lê, hoặc có hiểu biết ít nhiều về cụ qua con đường sách vở, mà tất cả đều thừa nhận cuộc đời mình đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của cụ Lê về nhiều mặt, đặc biệt trên phương diện học vấn và rèn luyện ý chí, nhân cách.

Cho tới hiện tại, vẫn còn không ít bạn trẻ đã chuyển hướng cuộc đời từ xấu sang tốt nhờ có duyên tiếp cận được với loại sách “học làm người” do Nguyễn Hiến Lê biên soạn hoặc dịch thuật, mà chúng ta hiện nay có thể tìm thấy tương đối dễ dàng ở các hiệu sách trên toàn quốc.

Tuy nhiên, cuốn Nguyễn Hiến Lê – Con người & Tác phẩm nêu trên đã tuyệt bản hơn mười năm nay, điều này nhắc nhớ chúng tôi chú ý đến việc tìm cách cho sách được tái bản, để giúp các bạn trẻ khi muốn tìm hiểu thêm về nhà văn hóa – học giả quá cố Nguyễn Hiến Lê thì có sẵn tài liệu để đọc. Về nội dung, sách đã được chỉnh sửa bổ sung chút ít ở vài chỗ và tăng thêm ba bài mới: “Cánh hồng bay bổng đường mây tuyệt vời” của Nguyễn Chấn Hùng, “Nhớ Nguyễn Hiến Lê” của Đỗ Hồng Ngọc, và đặc biệt, bài “Chuyện của Luật” của tác giả Lê Anh Minh, kể chuyện một bạn trẻ chuyển hướng cuộc đời sang một ngả rẽ hoàn toàn mới nhờ đọc sách Nguyễn Hiến Lê.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nguyễn Hiến Lê – Con Người & Tác Phẩm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button