Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn

(5 đánh giá của khách hàng)

Đây là tiểu thuyết ưu tú nhất của Mark Twain, bởi tác giả đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn phương ngữ của nhiều vùng, nhiều tầng lớp người để diễn tả những trạng huống tâm lý phức tạp, cũng như mô tả xuất sắc cảnh vật thiên nhiên. Tác phẩm này đã lọt vào danh sách những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại của văn học Mỹ.

Danh mục:

Ernest Hemingway từng nói: “Toàn bộ văn học Mỹ hiện đại đều thoát thai từ một cuốn sách của Mark Twain, đó là Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn”.

Sau những cuộc phiêu lưu cùng Tom Sawyer, Huck Finn được bà quả phụ Douglas đón về nuôi. Nhưng với bản tính ưa tự do, Huck không chịu nổi việc phải ăn vận sạch sẽ, học hành theo khuôn phép trưởng giả dù được sống giàu sang. Cộng thêm với việc người cha tưởng đã chết đột ngột trở về tiếp tục hành hạ, gây rắc rối cho cậu, Huck quyết định cùng Jim – một nô lệ da đen bỏ trốn – cùng xuôi dòng Mississippi, bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới.

Nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra trong chuyến phiêu lưu. Không chỉ thế, Huck còn lâm vào những tình huống nguy hiểm khi bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa hai dòng họ với những cuộc đọ súng chết chóc… Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, Huck đã nhận ra giá trị của cuộc sống để hướng về sự tự do và hết lòng giúp đỡ người nô lệ da đen tội nghiệp. Từ một cậu bé chỉ biết phá phách, Huck đã xác định rõ ràng mục đích sống, biết phân biệt đúng sai bằng trái tim thuần hậu và thoát khỏi những định kiến méo mó được nhồi nhét qua cách giáo dục sai trái.

Các nhà phê bình văn học đã đánh giá Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn là tiểu thuyết ưu tú nhất của Mark Twain, bởi tác giả đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn phương ngữ của nhiều vùng, nhiều tầng lớp người để diễn tả những trạng huống tâm lý phức tạp, cũng như mô tả xuất sắc cảnh vật thiên nhiên. Tác phẩm này đã lọt vào danh sách những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại của văn học Mỹ, và rất nhiều lần được đưa lên màn ảnh.

5 đánh giá cho Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn

  1. Nguyễn Hoàng Anh

    Cuốn sách quả thật rất hay, như Ernest Hemingway đã từng nhận xét: “Không có gì trước đó và không có gì sau đó, sánh bằng nó”. Cuốn sách là câu chuyện của Huckleberry Finn, cậu bé bỏ nhà đi, và rồi trốn chui nhủi trên một chiếc bè cùng với một anh nô lệ da đen – người bạn của cậu, Jim. Hai người cứ đi dọc theo dòng Mississipi và gặp vô khối chuyện thú vị. Câu chuyện của Huck Finn sẽ khiến độc giả bị cuốn theo cuộc hành trình của họ lúc nào không hay. Truyện đã phản ánh thực trạng phân biệt chủng tộc, coi người da đen như nô lệ ở vùng phía Nam nước Mỹ. Huck đã cố gắng để không trở thành một phần của giới quý tộc, thượng lưu và luôn tìm cách để giúp cho người bạn da đen của cậu, Jim, trở thành người tự do.

  2. Quang Bùi

    Huck Finn, cậu bé mồ côi mẹ được nhận nuôi tại gia đình cô Watson. Cậu chán nản với cs hiện tại, và việc người bố của mình trở lại đã khiến cs của cậu lại càng trở nên bế tắc. Quyết định dàn xếp vụ việc như mình đã bị giết, cậu ra đi để tìm kiếm cuộc sống tự do. Hoàn cảnh trớ trêu đã cho cậu và Jim – một nô lệ người da đen của gia đình cô Watson gặp nhau trên một hòn đảo vắng. Jim cũng đang tìm cách chạy trốn để thoát khỏi cảnh bị rao bán… Từ đây, cậu và Huck đã dần trở thành một khối không thể tách rời.
    Xuyên suốt câu chuyện là cuộc hành trình trên chiếc bè nhỏ của 2 chàng trai trẻ. Nổi bật lên là lòng dũng cảm, tình yêu thương đồng loại và khát khao tìm lại công lý cho người bạn mình của Huck. Những tình tiết trong các chuyến đi của Huck chứa đựng đầy đủ các yếu tố: hài hước, đau khổ, hồi hộp, căng thẳng, uất ức… Câu chuyện là một bản án tố cáo sâu sắc xã hội cũ miền Nam nước Mỹ, và trở thành một trong những tác phẩm hay nhất của Mark Twain.

  3. Đỗ Trung Kiên

    Sách là câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Huckleberry Finn và anh chàng nô lệ da đen Jim sau khi cả 2 đã bỏ trốn. Nội dung khá hấp dẫn nhưng nhân vật mình thích nhất trong sách là Tom Sawyer 1 cậu bé thông minh, khôi hài, giàu trí tưởng tượng, tinh nghịch, bị ám ảnh bởi những cuốn sách nên đầu óc trở nên điên rồ, cậu luôn tìm ra những cách khó khăn để thực hiện những việc đơn giản. Ảnh bìa sách gợi cảm giác buồn, không tươi sáng như kết cục của Jim.

  4. Nguyen Thanhha

    Những cuộc phiêu lưu của huckleberry finn thực sự là một cuốn sách hay và giàu giá trị nhân văn. Mark twain đã mang đến cho người đọc những trải nghiệm mới lạ về cuộc phiêu lưu đầy hài hước mà cũng không kém phần hồi hộp của huck finn và anh chàng nô lẹ da đen jim. Các tình tiết được đan xen rất chặt chẽ, dễ hiểu. Câu chuyện không chỉ hay mà còn rất giàu giá trị nhân văn nó tố cáo một xã hội đầy rẫy những bất công chỉ vì đồng tiền và sự phân biệt chủng tộc. Đây thực sự là cuốn sách hay nhất mà Mark Twain đã đem đến cho người đọc

  5. Bành Gia Tiến

    Đã đọc và rất thích Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Tôi không thể thôi tò mò về cuốn sách tiếp theo nói về nhân vật Huck. Cuốn sách cho bạn thấy rõ sự ác ôn của nạn phân biệt chủng tộc. Nhưng người da đen tội nghiệp, hiện thân trong tác phẩm là Jim. Tuy nhiên vẫn còn những người vẫn rất biết yeu thương đồng loại, không quan tâm đến màu da của họ như phần đông trong xã hội nước Mỹ khi đó vẫn đang làm. Tác phẩm mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, xứng danh sánh ngang với những áng văn kinh điển của Mark Twain.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button