Kem chống nắngTip kem chống nắng

4 bước quan trọng để sở hữu làn da trắng mịn dành cho phái đẹp

Để sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, phái đẹp hãy lưu ý 4 bước dưỡng da qua trọng sau đây. Hãy tẩy trang cẩn thận sau mỗi ngày, sử dụng nước hoa hồng, dưỡng ẩm da và thoa kem chống nắng thường xuyên.

Tẩy trang cẩn thận

Bất kỳ cô gái nào để tự tin đều sử dụng mỹ phẩm trang điểm. Đặc biệt đối với những bạn nữ văn phòng bận rộn thì càng phải chú ý đến việc tẩy trang, kể cả bạn chỉ sử dụng một ít mỹ phẩm. Lớp trang điểm sẽ tôn vẻ đẹp của khuôn mặt bạn nhưng cũng gây tác hại không kém cho làn da, da chỉ có thể khỏe đẹp và sáng mịn nếu bạn chú tâm đến việc làm sạch.

Rửa mặt là bước đầu tiên quan trọng giúp trôi đi phần lớn lớp trang điểm giúp da sạch, thoáng và ngăn ngừa mụn. Bạn nên lưu ý tìm hiểu về loại da của mình đồng thời chọn loại sản phẩm rửa mặt phù hợp nhất. Ngay cả khi không trang điểm thì việc duy trì thói quen rửa mặt hằng ngày cũng rất quan trọng và cần thiết.

Sử dụng nước hoa hồng

Sau bước làm sạch bằng sản phẩm rửa mặt, tiếp theo bạn nên sử dụng thêm nước hoa hồng. Nước hoa hồng được biết đến với tác dụng làm sạch sâu hơn trên da mặt, loại bỏ tối đa bụi bẩn, bổ sung độ ẩm giúp da căng mịn, tươi sáng. Ngoài ra, nước hoa hồng còn có tác dụng làm thu nhỏ lỗ chân lông, cân bằng độ pH tự nhiên giúp da mềm mại hơn.

Dưỡng ẩm đầy đủ

Tiếp theo là quy trình dưỡng ẩm da vì nếu da không đủ độ ẩm sẽ bị yếu đi. Đây là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề như nám, sạm da và tạo nếp nhăn. Cũng nên đặc biệt lưu ý lựa chọn những sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với từng loại da.

Bạn có thể dùng thêm mặt nạ Lotion như một giải pháp khẩn cấp nếu không có nhiều thời gian chăm sóc da. Đây là phương thức được rất nhiều blogger chuyên về làm đẹp giới thiệu, chỉ cần mặt nạ giấy nén, thêm vào lotion dưỡng ẩm, xịt khoáng giúp mặt nạ nở ra sau đó đắp lên da trong vòng 5 phút sẽ phát huy hiệu quả giúp da phục hồi độ ẩm và căng mịn.

Sử dụng kem chống nắng

Một trong những điều quan trọng nhất nhưng đa số các chị em đều bỏ qua đó là sử dụng kem chống nắng thường xuyên mỗi khi ra ngoài vào ban ngày. Nguyên nhân gây ra các hiện tượng tiêu cực ở da chính là tia UV trong ánh sáng mặt trời. Việc ra ngoài ánh nắng trực tiếp không có kem chống nắng bảo vệ sẽ gây ra những đốm nâu, lỗ chân lông to, nếp nhăn xuất hiện và hiện tượng lão hóa da diễn ra nhanh chóng.

Bạn cũng nên lưu ý cách sử dụng kem chống nắng sao cho hiệu quả nhất. Hãy liên tục thoa kem chống nắng lại sau mỗi 2 giờ bởi tia UV có thể phá hỏng lớp bảo vệ tạo bởi kem trong thời gian ngắn. Nếu bạn đi bơi, đi biển hãy thoa lại sau khi bơi hoặc ra nắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button