Kỹ năng

Người trẻ – nói ít lại, làm nhiều hơn

Tôi viết những dòng này vì quá nhiều bạn trẻ quanh tôi đang có một điểm chung – Nói nhiều hơn làm.

Họ nói về những điều lớn lao, về những kinh nghiệm mà họ được nghe kể lại. Họ nói với một khí thế vô cùng tự tin, họ nói và vẽ ra cho người đối diện những bức tranh vô cùng to lớn và đẹp đẽ. Và cũng chỉ dừng lại ở đó.

Hoặc là họ sẽ để đó, tiếp tục vẽ những bức tranh tươi đẹp khác bằng ngôn từ, họ sẽ lại nói những điều hoa mỹ. Hoặc họ sẽ bắt tay vào thực hiện những điều họ nói trong một khoảng thời gian ngắn, nản sớm rồi bỏ dở nửa chừng.

Còn một hiện tượng nữa là hứa suông. Nói được, làm không được. Có lẽ các bạn đã vứt bỏ chữ tín của mình sang một bên và không xem trọng nó nhưng lại quên rằng “Một lần bất tín, vạn lần bất tin“.

nguoi-tre-noi-it-lai

Nói thì dễ, làm mới khó. Lòng tin cũng như một tờ giấy, khi đã nhàu nát thì sẽ không thể phẳng như lúc đầu. Bạn trẻ, thời gian còn dài, và bạn sẽ còn tiếp xúc, còn làm việc với nhiều người. Vì thế hãy học cách giữ chữ tín, nói được làm được. Suy nghĩ trước khi hứa. Làm không được thì hãy im lặng, đừng nói bất cứ thứ gì.

Người khác lần đầu nói chuyện với bạn có thể dễ dàng tin những lời bạn nói, có thể tin bạn. Nhưng nếu bạn gặp phải người đã từng trải, hoặc ai đã tiếp xúc và hiểu cái bản tính “nói nhiều làm ít” của bạn rồi khéo người ta cười vào mặt. Tuổi trẻ nó ngắn lắm, hãy trau dồi bản thân bằng việc chăm chỉ lao động, chăm chỉ học hỏi. “Hãy cứ chăm chỉ làm việc. Hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn“.

Ngoài kia còn rất nhiều bạn trẻ khiến tôi phải nể phục, không những họ nói hay mà họ còn làm giỏi nữa.

Lời nói ra, hãy cố gắng hết sức để thực hiện nó. Lòng tin một khi đã rạn nứt thì khó mà liền lại được. Hãy trở thành một người có giá trị.

–Uyên Lê–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button