List phim hayPhim Theo chủ đề

9 phim hay về nữ quyền nêu bật tinh thần và nghị lực sống cao đẹp

9 phim hay về nữ quyền dựa vào những dữ kiện và câu chuyện có thật nói lên sự bất bình đẳng nam nữ, những cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền, nữ quyền. Phim đã và đang phản ánh bức tranh đen tối của thời đại, từ đó nêu bật tinh thần và nghị lực sống cao đẹp của người phụ nữ.

Căn Phòng

Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách năm 2010 của Emma Donoghue, kể về hai mẹ con Ma (Brie Larson) và Jack (Jacob Tremblay) bị giam cầm trong một căn phòng tù túng. Ma tìm mọi cách thuyết phục Jack tin rằng căn phòng đó là cả thế giới, nhưng khi tính hiếu kỳ của cậu bé 5 tuổi ngày càng lớn, cô quyết định vạch ra kế hoạch trốn thoát.

Chiến Đấu Với Tàn Binh

Bối cảnh phim là những ngày cuối cùng của cuộc Nội chiến, tập trung vào ba người phụ nữ miền nam – hai chị em và một nô lệ Mỹ gốc Phi – phải đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà của mình chống lại sự tấn công của những tay lính vỡ trận khi quân đội Liên bang đang tới gần.

Nghị Lực Sống

Dựa trên một câu chuyện có thật, bộ phim kể về nghị lực và ý chí đấu tranh của Erin Brockovich, một phụ nữ gần như túng quẫn khi một mình nuôi ba đứa con và phải trả món nợ kếch sù sau một tai nạn. Trong một lần tình cờ phát hiện hồ sơ đặc biệt ở văn phòng luật mà cô vừa may mắn tìm được việc làm, Erin đã dũng cảm khởi kiện và theo đuổi đến cùng để sau đó trở thành anh hùng của ngành tư pháp bang California. Một mình đối đầu với tổng công ty điện và gas, buộc họ bồi thường cho các cư dân bị nhiễm bệnh bởi cách xử lý chất thải tồi tệ từ xưa mà họ giấu nhẹm.

Nhà Quý Tộc Orlando

Vị quý tộc trẻ tuổi Orlando được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất ra lệnh phải trẻ mãi không già. Kỳ diệu thay, Orlando làm được điều đó. Orlando đã sống qua nhiều thế kỷ trong lịch sử nước Anh, trải nghiệm nhiều cuộc đời và những mối quan hệ trong đó và có lúc thay đổi cả giới tính. Cuối cùng trong cuộc đời kỳ lạ chưa từng có ấy, Orlando cũng tìm được nơi chốn bình yên cho chính mình.

Desperately Seeking Susan

Susan là một bộ phim hài kịch với sự tham gia của Rosanna Arquette và Madonna. Đây là vai diễn màn ảnh lớn đầu tiên của Madonna và trong phim có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như John Turturro, Laurie Metcalf, Aidan Quinn và Steven Wright. The New York Times đặt tên cho bộ phim là một trong 10 bộ phim hay nhất năm 1985.

Roberta (Rosanna Arquette) là một bà nội trợ không thành công sống ở Fort Lee, New Jersey, người đã bị mê hoặc bởi một người phụ nữ mà cô chỉ biết bằng cách đọc tin nhắn đến. Sự say mê này đạt đến đỉnh cao khi một quảng cáo với dòng tiêu đề “Desperately Seeking Susan” để tìm kiếm một điểm hẹn ở Battery Park với người thường xuyên liên lạc với cô ấy. Roberta đi đến Battery Park, nhìn thấy người phụ nữ (Madonna) và trong một loạt các sự kiện liên quan đến nhận dạng nhầm lẫn, mất trí nhớ và các yếu tố khác, Roberta đã được nói chuyện với người phụ nữ đó.

Iron Jawed Angels

Iron Jawed Angels do Hilary Swank thủ vai chính. Bộ phim là nói về Alice Paul, thủ lĩnh của phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ ở Mỹ năm 1920.

Girlhood

Nhà làm phim người Pháp Céline Sciamma vốn đã nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như Water Lilies và Tomboy. Bộ phim mới nhất được đánh giá rất cao của cô, Girlhood, đã thành công trong việc phác họa một nhóm thanh thiếu niên người Pháp gốc Phi trên hành trình tìm kiếm một nơi không có sự phân biệt chủng tộc, giới tính, tầng lớp xã hội. Họ cũng mong muốn có thể tìm ra con người thực sự của chính họ trong cuộc sống ở một vùng ngoại ô Paris. Marieme bắt đầu cuộc sống mới sau cuộc gặp gỡ với một nhóm 3 cô gái luôn luôn giữ một tinh thần tự tin, lạc quan. Thế nhưgn họ luôn bị canh chừng, giam giữ bởi gia đình do tình hình học tập cực kì tồi tệ và con trai trong khu phố thì luôn luôn vây quanh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Cô ấy đổi tên cô, thay đổi cả phong cách ăn mặc và bỏ học để được chấp nhận trong băng nhóm này, cô ấy hy vọng rằng đây sẽ là một cách để cô ấy có một cuộc sống tự do. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao với cô ấy?

Nữ hoàng cờ vua

Queen of Katwe được đạo diễn Ấn Độ Mira Nair dàn dựng theo cuốn sách cùng tên viết về Mutesi của nhà văn Mỹ Tim Crothers.

Phim là câu chuyện cuộc đời của Phiona Mutesi (18 tuổi), từ lúc cô không được đến trường, phải đi bán ngô cùng mẹ trên đường phố Uganda, cho tới khi trở thành đại kiện tướng cờ vua hàng đầu thế giới.

The Color Purple

Là bộ phim bi kịch phản ánh thời đại của Mỹ năm 1985, đạo diễn bởi Steven Spielberg. Phim kể về câu chuyện của một cô gái trẻ Mỹ gốc Phi tên Celie và những vấn đề mà cô hay những phụ nữ Mỹ-Phi khác phải đối mặt vào đầu thập niên 1900; bao gồm: nghèo đói, phận biệt chủng tộc, và phân biệt nam nữ.

John Vu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button