Nhân vật

Những châm ngôn truyền cảm hứng sống đáng để suy ngẫm của tác giả “Đắc nhân tâm”

Hãy đọc những châm ngôn ý nghĩa dưới đây để cùng cảm nhận cuộc sống, mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ tích cực và được “tiếp sức” để tiến lên.

Sau hơn tám thập kỷ, sức hấp dẫn của tác phẩm “Đắc Nhân Tâm” (How to Win Friends and Influence People) của nhà văn người Mỹ Dale Carnegie vẫn không tàn lụi. “Cẩm nang sống và hành động” này hiện nằm trong danh sách “100 cuốn sách phi tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại” và tiếp tục là một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ, được ưa chuộng trên toàn thế giới. Chính những tác động giúp mọi người thay đổi tư duy và cuộc đời từ những triết lý đối nhân, xử thế của Carnegie đã đem lại giá trị bất hủ đó.

Ngoài nghiệp viết, Carnegie còn được biết đến như là một nhà thuyết trình nổi tiếng và là người phát triển các khoá đào tạo kỹ năng về phát triển bản thân, thuyết trình trước công chúng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, lãnh đạo.

Những nhân vật nổi tiếng, như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người dẫn chương trình Opah Winfrey,…đều ghi nhận các phương pháp và những tác phẩm của Carnegie đã giúp họ đi đến thành công. Theo Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, “Đắc Nhân Tâm” là một trong những “cuốn sách quý đổi đời” mà ai cũng nên đọc.

Các tác phẩm và phương pháp của Cargenie đưa ra những bài học và lời khuyên quý báu về nghệ thuật sống và làm việc để thành công, được đúc kết từ những trải nghiệm của bản thân cũng như từ những câu chuyện đời của những con người kiệt xuất. Như chính lời ông nói: “Những tư tưởng tôi đứng ra đại diện không phải của riêng tôi. Tôi vay mượn chúng từ Socrates. Tôi lấy của Chesterfield. Tôi ‘cướp’ chúng từ Jesus và gửi gắm vào trang sách”.

Hãy đọc những châm ngôn đáng suy ngẫm dưới đây để cùng cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ tích cực và được “tiếp sức” để tiến lên.

Về nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống

“Hành động nói to hơn ngôn từ và một nụ cười sẽ nói: Tôi quý bạn. Bạn làm tôi vui. Tôi mừng vì gặp bạn”.

“Con đường kỳ diệu nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất”.

“Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong”.

“Muốn có bạn, thì hãy bắt đầu bằng sự thân thiện”.

“Trong hai tháng, bằng việc quan tâm, chú ý đến người khác bạn có thể kết bạn được nhiều hơn thời gian hai năm chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người”.

“Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó”.

“Trong đối nhân, bạn cần ghi nhớ rằng bạn không đối ứng với những tạo hoá của logic mà với những tạo hoá của cảm xúc”.

Về công việc

“Đừng ngần ngại dốc hết sức mình vào những công việc tưởng chừng như nhỏ bé. Mỗi lần bạn làm được một việc gì đó, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn. Nếu bạn làm nhiều việc nhỏ, những việc lớn sẽ tự chăm sóc chúng”.

“Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy cuốn mình vào công việc mà bạn hết lòng tin tưởng, hãy sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ có được”.

“Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm liên tục. Đó là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để chế ngự được nỗi sợ hãi”.

“Cách tốt nhất có thể chuẩn bị cho ngày mai là dồn hết tâm trí và nhiệt huyết vào việc thực hiện xuất sắc công việc của ngày hôm nay trong ngày hôm nay. Đó là cách khả thi duy nhất để chuẩn bị cho tương lai”.

Về cuộc sống

“Số phận không phải là vấn đề của cơ may mà là vấn đề của sự lựa chọn”.

“Ngày hôm nay là cuộc sống duy nhất mà bạn biết chắc. Vậy hãy sử dụng triệt để ngày hôm nay. Hãy hứng thú làm gì đó. Hãy lay mình tỉnh dậy. Hãy tự tạo thú vui. Hãy để những cơn gió nhiệt thành cuốn bạn đi. Hãy sống ngày hôm nay với trọn vẹn niềm vui”.

“Dẫu điều gì xảy ra chăng nữa, hãy luôn là chính mình”.

“Sự mệt mỏi thường xuất phát không phải do công việc, mà do lo lắng, thất vọng và oán trách”.

“Sợ hãi không nằm ở đâu ngoài trí óc”.

“Hãy hỏi chính mình trước: Điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Sau đó bắt tay cải thiện điều tồi tệ nhất”.

“Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và dám đương đầu với thách thức”.

“Chây ì gây ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động khơi dậy niềm tin và sự dũng cảm. Nếu bạn muốn vượt qua nỗi sợ hãi, đừng ngồi nhà và nghĩ về nó. Hãy đi ra ngoài và khiến mình bận rộn”.

“Khi chúng ta căm ghét địch thủ, nghĩa là chúng ta đang trao cho họ quyền lực chi phối chúng ta: quyền lực đối với giấc ngủ, sự ngon miệng, huyết áp, sức khoẻ và hạnh phúc của mình”.

“Đừng bao giờ cho phép mình sụp đổ bởi những điều nhỏ mọn cần bỏ qua và lãng quên. Hãy ghi nhớ: Cuộc đời quá ngắn ngủi để là người nhỏ mọn”.

Về thành công

“Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được”.

“Thành công đôi khi đến từ chính sự thất bại. Chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công”.

“Bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công thực sự nếu không thích công việc mình đang làm”.

“Người thành công được lời nhờ học từ những lỗi lầm của mình và cố gắng làm lại điều đó bằng một cách khác”.

Về hạnh phúc

“Mọi người trên thế gian đều mưu cầu hạnh phúc và có một cách chắc chắn để tìm thấy nó. Đó là kiểm soát ý nghĩ của mình. Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài mà phụ thuộc vào những yếu tố bên trong”.

“Hãy ghi nhớ hạnh phúc không phụ thuộc bạn là ai và bạn có gì mà phụ thuộc duy nhất vào điều bạn nghĩ”.

Xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button