Nhân vật

Những điều ít người biết về thiên tài “lập dị” Elon Musk

Có 5 con, từng nghĩ là bị điếc, đề xuất thả… bom nguyên tử lên sao Hoả là một trong số những điều ít ai biết về Elon Musk.

Elon Musk vẫn luôn được biết đến với vai trò một người sáng tạo. Ông tìm thấy niềm đam mê ở vô vàn những thứ khác nhau.

Tất nhiên, là một con người, ngoài vai trò quản trị với Tesla, SpaceX, SolarCity và OpenAI, Musk còn dành thời gian cho con cái, Hollywood, chơi điện tử và suy ngẫm về những ý tưởng lớn.

Dưới đây là 16 điều đáng ngạc nhiên và những giai thoại về Musk, giúp vẽ nên một bức tranh toàn diện hơn về người được coi là Iron Man ngoài đời thực này:

1. Cha mẹ nghĩ là Elon Musk bị điếc

Khi còn nhỏ, Musk thường nhìn về phía xa khi cha mẹ đang nói chuyện với mình, và điều đó khiến cha mẹ nghĩ ông có vấn đề về thính giác. Các bác sĩ đã cắt hạch hạnh nhân ở họng của ông nhưng tình trạng vẫn như cũ.

Hóa ra những lúc ấy cậu bé Musk chỉ đang mơ mộng mà thôi. Mẹ ông, Maye, kể lại: “Musk thường thu mình vào thế giới riêng của mình… Giờ tôi sẽ để kệ như vậy vì tôi biết con mình đang lo thiết kế một quả tên lửa mới hay cái gì đó đại loại thế”.

2. Ông đã từng bị bắt nạt khi còn bé

Lớn lên ở Nam Phi, các bạn cùng lớp liên tục bắt nạt và đánh đập Musk. Ở tuổi 41, ông phải phẫu thuật để chỉnh vách mũi bị lệch.

Khi đang nghỉ ngơi để hồi phục, ông vẫn lên Twitter chia sẻ những ý tưởng của mình về Tesla khi đang phải dùng thuốc giảm đau.

3. Ông viết ra một trò chơi điện tử và bán được vào năm 1984

Trò chơi này mang tên Blastar, và Musk khi đó 12 tuổi, đã nhận được 500 USD khi mã nguồn của nó được công bố trên tạp chí PC and Office Technology của Nam Phi. Vào năm 2015, một kỹ sư phần mềm của Google đã sửa mã nguồn này để nó chạy được trên HTML5.

Mục đích của trò chơi là phá hủy một con tàu của người ngoài hành tinh chứa đầy vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Musk tự hào nói rằng: “Đó là một trò chơi tầm thường… nhưng còn hay hơn Flappy Bird”.

4. Ông trả tiền học nhờ tổ chức tiệc tùng

Khi đang học tại đại học Pennsylvania, vị doanh nhân trẻ Musk liên tục tổ chức các bữa tiệc và thu phí 5 USD mỗi người để trang trải tiền thuê nhà của mình. Ông và bạn cùng phòng là 2 người duy nhất sống trong một căn nhà có 10 phòng ngủ, họ che các cửa sổ lại bằng túi đựng rác màu đen và sơn tường màu sáng. Musk luôn tỉnh táo trong suốt các bữa tiệc để kiểm soát mọi thứ. Đã có lần mẹ ông đến gõ cửa đúng lúc ông đang tổ chức một bữa tiệc.

5. Ông đã bỏ học

Vào năm 1995, Musk ghi danh ở khoa vật lý học tại đại học Stanford. Trong vòng 2 ngày ông quyết định rằng Internet có tiềm năng hứa hẹn sẽ thay đổi thế giới và bỏ học để thành lập Zip2, một công ty chuyên cung cấp bản đồ và hướng dẫn chỉ mục cho các tờ báo trực tuyến.

6. Ông là cha của 5 đứa trẻ

Musk có 5 đứa con trai với người vợ cũ Justine Wilson. Cặp song sinh Griffin và Xavier ra đời năm 2004, và cặp sinh 3 là Damian, Saxon và Kai ra đời vào năm 2006. Hai vợ chồng còn có một cậu con trai nữa tên là Nevada, sinh năm 2002 nhưng đã chết vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh khi mới 10 tuần tuổi.

7. Ông là Tony Stark ngoài đời thực

Musk là nguồn cảm hứng cho nhân vật Tony Stark trong loạt phim Iron Man. Robert Downey đã được Musk dẫn đi tham quan trụ sở SpaceX vào năm 2007. Khi tập đầu tiên của Iron Man ra mắt, đạo diễn Jon Favreau giải thích rằng Musk đã truyền cảm hứng cho cách khắc họa nhân vật của Downey. Musk còn xuất hiện chớp nhoáng trong Iron Man 2.

8. Ông đã suýt phá sản

Giữa cuộc Đại suy thoái và cuộc ly dị đắt đỏ với người vợ đầu Wilson, Musk phải vay mượn để sống từ những người bạn giàu có. Musk tiêu nốt 35 triệu USD cuối cùng vào Tesla và duy trì cổ phần của mình ở công ty này, dù thiếu tiền mặt. Tesla sau đó phát hành cổ phiếu, và ngày nay được định giá ở mức 33,4 tỷ USD, trong khi Musk có khối tài sản trị giá 12,7 tỷ USD.

9. Ông sở hữu một trong những chiếc xe của James Bond

Vào năm 2013, Musk bỏ ra 866.000 USD trong một cuộc đấu giá chiếc xe tàu ngầm Lotus Esprit xuất hiện trong tập phim The Spy Who Loved Me (1977) về điệp viên 007. Musk nói: “Khi còn bé, thật tuyệt khi được xem James Bond lái chiếc Lotus Esprit bay khỏi bến tàu, nhấn nút và biến nó thành một chiếc tàu ngầm. Tôi rất thất vọng khi biết thực ra nó không biến hình được. Nhưng tôi sẽ nâng cấp nó bằng một hệ thống điện của Tesla và khiến nó có thể biến hình được thực sự”.

10. Ông sử dụng phép loại suy hình cây để học mọi thứ thật nhanh

Trong một cuộc hội thảo năm 205, Musk đã chia sẻ về quá trình tư duy này: “Tôi cảm thấy đầu mình đầy chặt các thông tin! Khả năng tách bạch xử lý thông tin của tôi không còn như xưa nữa. Thực ra tôi nghĩ chúng ta đều có thể học được nhiều hơn mình tưởng. Chúng ta thường bỏ cuộc quá sớm mà không chịu cố gắng. Lời khuyên của tôi là: Bạn cần phải coi kiến thức như một cái cây. Bạn phải đảm bảo là mình nắm chắc các nguyên tắc cơ bản, tức thân cây và các cành lớn, trước khi đi sâu vào các tán lá, nếu không sẽ chẳng có gì cho chúng bám lại cả”.

11. Ông có ý tưởng về loại hình giao thông thứ 5

Thế giới hiện đại đã có máy bay, tàu hỏa, xe hơi và tàu thuyền, nhưng Musk đã hình dung hệ thống giao thông tốc độ cao Hyperloop như một loại hình thứ 5. Ông nói đây là cách nhanh nhất để đi dọc bờ biển California.

Nó sẽ không bao giờ va chạm với phương tiện khác, không chịu ảnh hưởng của thời tiết và có tốc độ cực cao (có thể đạt đến vận tốc tối đa là 1.200 km/h). Hệ thống này còn tiết kiệm nhiên liệu và thậm chí tự cung cấp nhiên liệu với các tấm thu năng lượng mặt trời, nhờ thế giúp cho chi phí còn thấp hơn vè máy bay.

12. Ông đề xuất đánh bom nguyên tử sao Hỏa

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Late Show With Stephen Colbert vào năm 2015, Musk đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc tiếp cận sao Hỏa: “Rốt cuộc, chúng ta có thể biến sao Hỏa thành một hành tinh như Trái đất. Chúng ta có thể làm nó ấm lên. Có 2 cách: nhanh và chậm. Cách nhanh là ném vũ khí nhiệt hạch vào 2 cực”. Sau này ông làm rõ ý tưởng này là nhằm tạo ra 2 “mặt trời” gần sao Hỏa nhờ phản ứng tổng hợp hạt nhân.

13. Ông muốn bao phủ trái đất bằng một mạng Internet ngoài không gian

Vào 15/11/2016, SpaceX nộp hồ sơ xin phép Hội đồng Truyền thông Liên bang FCC phóng 4.425 vệ tinh để cung cấp mạng Internet bao phủ toàn thế giới. Hiện đang có khoảng hơn 4.000 vệ tinh (kể cả những cái không hoạt động) đang bay quanh trái đất.

14. Bí quyết thành công của ông là luôn giữ mình sạch sẽ

Khi một người dùng trên Reddit hỏi ông, “Ông nghĩ thói quen hàng ngày nào có tác động tích cực nhất lên cuộc sống của mình?” Musk không trả lời bằng những lựa chọn phổ biến (như dậy sớm, luôn tỏ ra biết ơn, ngồi thiền), mà là “tắm”.

15. Ông mua các biệt thự Ben Air trị giá 70 triệu USD

Một biệt thự Bel Air dường như là không đủ đối với ông chủ của Tesla. Musk hiện sở hữu 5 biệt thự ở khu Nam California với tổng giá trị hơn 70 triệu USD.

Trong nhiều năm, Musk đã mua dần các biệt thự ở khu vực này. Vào năm 2012, ông đã mua một ngôi nhà trị giá 17 triệu USD và vào năm 2013, ông mua một ngôi nhà khác liền kề với giá gần 7 triệu USD và biến nó thành một trường học tư cho những đứa con của mình. Kể từ đó, Musk đã mua thêm 3 biệt thự Bel Air nữa.

Đinh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button