Sống

9 điều nhất định phải nhớ nếu muốn cuộc đời mình tích cực và sáng sủa hơn

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, mà là một hành trình để bạn tận hưởng từng bước một. Trong quá trình ấy, bạn cần học hỏi không ngừng nghỉ để có thể trở nên tốt đẹp hơn và làm thay đổi cả cuộc đời mình nữa.

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình sống trên đời chưa? Có người sống để yêu, có người sống để chiến đấu, có người sống để cống hiến, có những người phàm tục hơn, họ sống để ăn. Nhưng tôi nghĩ, câu trả lời phải là người ta sống để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao tôi sống?”

Thật vậy, cuộc đời mỗi người được tạo nên từ những mảnh ghép khác nhau, có người thành công, có người thất bại, có người hạnh phúc, có người mãi sống trong u tối. Thế nhưng, người ta vẫn nói, thay thái độ đổi cuộc đời, một khi bạn tìm được mục đích sống và hướng về nó, cuộc sống bạn sẽ trở nên hoàn toàn khác. Dưới đây là 9 câu nói, đại diện cho 9 bài học cảm hứng, tuy đơn giản nhưng chắc chắn sẽ góp phần giúp bạn thay đổi cuộc đời nếu bạn tự nói với mình và làm theo những bài học ấy!

Chúng ta luôn mong muốn được sống mà không phải hối tiếc điều gì, thế nhưng suy cho cùng cuộc sống vẫn là cuộc sống, bạn sẽ luôn vô tình làm ra những quyết định hay những hành động mà bạn không hề mong muốn. Tuy vậy, con người thường có xu hướng cảm thấy hối hận vì đã không làm điều gì hơn là đã làm điều gì. Bởi ít nhất, bạn đã không để vuột mất cơ hội đó, dù rằng kết quả không như mong đợi.
Không cần băn khoăn xuất phát điểm của bạn kém hơn so với những người khác, bởi quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đến cuối cùng, bạn có thể đi xa tới đâu mới là yếu tố quyết định.
Quá khứ là những thứ đã qua. Nó đáng được trân trọng và được ghi nhớ như một lời nhắc nhở, như những kỉ niệm dành cho bạn, chứ nó chưa bao giờ là thứ quyết định cuộc đời bạn. Đừng sống mãi trong quá khứ, cũng đừng nghe theo quá khứ để rồi lơ là hiện tại và vuột mất tương lai.
Hãy làm những việc bạn không thể! Bởi nếu làm được, bạn đã biến không thể thành có thể. Và dù không thành công, thì ít nhất, bạn cũng đã bắt tay vào chứng minh bạn “không phải không thể”, chỉ là chưa đến lúc, hoặc còn cần cố gắng hơn.
Hãy nhớ rằng sống và tồn tại là khác nhau. Khi trái tim còn đập, phổi còn hô hấp, bạn đang tồn tại. Nhưng chỉ khi bạn hòa mình vào thế giới, bạn làm việc, học tập, cố gắng, yêu đương, nỗ lực, tìm mục tiêu, theo đuổi ước mơ… Lúc ấy, bạn mới thực sự đang sống.
Chúng ta không thể phung phí cuộc đời mình để sống cuộc đời của một ai khác được. Bởi bạn là bạn và họ là họ. Họ có cuộc đời của riêng họ và bạn cũng thế. Không ai sống thay ai được, cũng không ai chịu trách nhiệm cuộc đời cho ai được.
Người biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm và đang làm chắc chắn sẽ định hình được những gì họ sẽ làm. Điều đó có nghĩa là khi bạn biết học hỏi những bài học từ trải nghiệm quá khứ và hiện tại để áp dụng và cố gắng, tương lai của bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp và thành công hơn.
“Cần cù bù thông minh”. Phần lớn những vĩ nhân trên thế giới đều không phải là những người có thiên phú, năng khiếu cao nhất, nhưng họ chắc chắn là những người biết phấn đấu và không sợ thất bại nhất. Thái độ sống là yếu tố quyết định cuộc đời bạn sẽ xoay chuyển theo hướng nào. Nếu chỉ chăm chăm ỷ vào chút năng khiếu trời sinh, bạn sẽ nhanh chóng bị tụt hậu so với những người khác.
Đừng bao giờ ngồi yên chờ cơ hội đến với bạn mà hãy bắt đầu từ những kế hoạch nhỏ nhất. Hãy tham khảo những người có thể hỗ trợ bạn được thành công và hãy biết nắm bắt cơ hội kịp thời để bạn đạt được điều mong muốn. Chuẩn bị, đầu tư cẩn thận, kỹ lưỡng chính là cơ hội và tạo cơ hội cho bạn. Hãy thay đổi bản thân trước khi bạn muốn thay đổi thế giới!

YINGIE

 

 

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Sáu 14, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button