Tác giả

10 sự thật thú vị về ông hoàng sách kinh dị thiếu nhi R. L. Stine

Series “Goosebumps” sẽ bước sang tuổi 25 vào năm nay, trong một bài phỏng vấn gần đây, tác giả R. L. Stine đã tiết lộ những thông tin thú vị về quá trình viết sách.

1. Cuốn sách yêu thích hồi nhỏ của R. L. Stine là Pinocchio.

Hình vẽ gốc của Pinocchio và con rối Slappy của R. L. Stine trong Goosebumps.

Ông được mẹ cho đọc sách Pinocchio vào lúc 3 tuổi và ông cho rằng câu chuyện gốc của cuốn sách vô cùng kinh dị. Kể từ đó, ông bị ám ảnh với thú nhồi bông và các con rối.

2. Peter Pan là nhân vật hư cấu mà Stine thần tượng như anh hùng.

Vì cậu ấy biết bay và không bao giờ già đi.

3. R. L. Stine đã đọc đi đọc lại cuốn Dandelion Wine của Ray Bradbury.

Lần đầu tiên ông đọc cuốn sách này vào năm 10 tuổi và thực sự ngưỡng mộ Ray Bradbury. Mỗi năm Stine đều cố gắng đọc lại Dandelion Wine để cải thiện khả năng viết lách của mình.

4. Barefoot Boy With Cheek là cuốn sách mang lại niềm cảm hứng cho Stine trở thành nhà văn.

Cuốn sách vô cùng hài hước đến mức ông muốn sao chép cách viết của tác giả Max Shulman nhưng chưa bao giờ thành công ở sách hài, mà thay vào đó là thể loại kinh dị.

..

Barefoot Boy With Cheek là cuốn sách thiếu nhi hài hước nổi tiếng của nhà văn Max Shulman.

5. Ông khá thất vọng vì cuốn sách Cô gái trên tàu của Paula Hawkins.

Stine cho rằng cuốn sách được đánh giá quá cao và ông nghĩ nó phải nghiêm túc hơn thế.

6. A Damsel in Distress là bộ phim yêu thích nhất của R. L. Stine.

Ông xem nó mỗi năm một đến hai lần. A Damsel in Distress là một bộ phim nhạc kịch của Hollywood sản xuất năm 1937.

7. Album nhạc gần đây nhất mà Stine đang nghe là El Dorado của Shakira.

Mặc dù phần lớn các ca khúc trong album của Shakira viết bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng ông vẫn rất yêu thích chúng. Ngoài ra tweet được nhiều phản hồi nhất trên trang Twitter cá nhân của ông chỉ đơn giản là “Shakira, Shakira”.

8. R. L. Stine luôn mua sách của chính mình khi bước chân vào nhà sách.

Đặc biệt là các cuốn Goosebumps vì ông thường tặng một bộ 10 cuốn sách kèm chữ ký cho các buổi quyên góp tại trường học.

9. Cuốn sách đáng sợ nhất Stine từng đọc chính là Pet Sematary của Stephen King.

Pet Sematary của Stephen King đã từng được đề cử cho giải Fantasy World cho tiểu thuyết xuất sắc nhất.

Ông cũng đã 5 lần “mượn” ý tưởng trong cuốn sách của King để viết Goosebumps.

10. R. L. Stine không hề sợ xem phim kinh dị.

Tất cả bộ phim kinh dị ông từng xem đều khiến ông bật cười.

Thu Hoài

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 13, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button