Tác giả

John Green ra sao sau “Lỗi ở những vì sao”?

Liệu ông có thể viết nên một best-seller tương tự sau thành công quá lớn của mình?

John Green đã có được thành công lớn với công việc viết văn. Ông được biết đến với “Lỗi ở những vì sao” (The Fault in Our Stars) và “Thành phố giấy” (Paper Town), cả hai đều đã được chuyển thể thành phim. Dẫu cho ông là tác giả với lượng sách bán được hơn 10 triệu bản, Green vẫn trải qua nhiều giai đoạn với cảm giác thất bại. Ông đã đăng tải một video chia sẻ về điều này hồi cuối tháng 9, và phải nói rằng lắng nghe một người thành công như vậy nói về thất bại thật sự truyền cảm hứng cho nhiều người.

Ông giải thích rằng cảm giác thất bại của mình đến từ việc không thể viết được một tác phẩm hay như “Lỗi ở những vì sao”. Sau một vài lần thử nghiệm với tác phẩm mới, ông từng bỏ cuộc và khóc trên đống bản thảo của mình.

Sau thành công một cách bùng nổ và bất ngờ, Green cảm thấy bị choáng ngợp và luôn bị áp lực bởi đánh giá của công chúng. Việc sáng tạo để viết đã khó, việc phải đối mặt với sự so sánh và đánh giá của độc giả còn đáng sợ hơn.

Chúng ta có thể dễ dàng nói rằng Green không nên lo lắng về việc người khác nghĩ như thế nào, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của ông, có lẽ chúng ta cũng khó lòng không trải qua những điều tương tự.

Tin tốt cho Green là ông có thể thong thả viết cuốn sách tiếp theo của mình, và tận hưởng sự thoải mái của một sự nghiệp thành công. Những người hâm mộ cũng cần kiên nhẫn hơn. Hi vọng tác giả yêu quý của chúng ta sẽ cho ra mắt một best-seller nữa trong thời gian tới.

Theo The Reading Room

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button