List sách hay

Những tác phẩm không thể không biết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Có thể nói đây là những tác phẩm nổi bật nhất, không thể không nhắc đến khi nói đến gia tài đồ sộ các quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh.

Không ngoa khi nói rằng, Nguyễn Nhật Ánh là tên tuổi “đắt giá” nhất hiện nay. Mỗi tác phẩm của ông khi xuất bản đều gây tiếng vang và ngay lập tức xếp vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất năm. Tác phẩm mang tên Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng đã được NXB Trẻ cho in 100.000 bản, một con số đáng mơ ước đối với tác giả Việt.

Có rất nhiều điểm trong văn phong của Nguyễn Nhật Ánh thu hút độc giả. Cách diễn đạt vô cùng xúc tích, không bao giờ thừa thãi, đa dạng trong đề tài và cách thể hiện, gợi nhớ từng mảnh cảm xúc sâu nhất trong lòng mỗi người. Đôi lúc, các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh nhẹ nhàng, sâu lắng khiến bạn mỉm cười và thấy cuộc sống đa sắc hơn rất nhiều.

Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn có sức sáng tạo, dẻo dai và vô cùng bền bỉ. Mà kể đến gia tài của Nguyễn Nhật Ánh, có lẽ những cuốn truyện dưới đây là những cái tên người ta sẽ nhắc đến khi nói về truyện của ông:

Kính vạn hoa

Xem giá bán

Với những bạn trẻ 9x, 10x thì bộ truyện Kính vạn hoa đã trở nên vô cùng quen thuộc. Đây cũng là tác phẩm dài nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Nhật Ánh, gồm 54 tập. Câu chuyện xoay quanh những cô bé, cậu bé hồn nhiên, tò mò, nghịch ngợm mà vô cùng đáng yêu. Những Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long như ẩn chứa đâu đó hình hài của chúng ta thuở nhỏ.

Không chỉ là những chuyện vui buồn về tuổi thơ, tuổi học trò mà Kính vạn hoa ẩn chứa những bài học sâu sắc, ý nghĩa cuộc sống và mang tính giáo dục cao. Tuy ra mắt từ cuối những năm 1990 nhưng Kính vạn hoa vẫn tiếp tục được tái bản nhiều lần. Bộ phim chuyển thể cũng được bình chọn là bộ phim thiếu nhi được yêu thích nhất.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Xem giá bán

Truyện được phát hành vào năm 2010 và cũng nhanh chóng xếp hạng cuốn sách bán chạy nhất. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành phim và trình chiếu trong năm 2015. Đây không phải bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhưng nó là bộ phim đạt doanh thu cao nhất với hơn 78 tỷ đồng thu về. Bộ phim cũng được báo chí Mỹ ca ngợi là “phim triệu đô” của điện ảnh Việt trong năm 2015.

Tác phẩm vẽ lên khung cảnh đồng quê thơ mộng, mang hơi hướm như câu chuyện cổ tích và nhất là hình ảnh tuổi thơ luôn thường trực đầy rõ nét. Cuộc sống và hành động của những nhân vật nhỏ như Thiều, Tường, Mận, Nhi khiến người đọc vừa cười, vừa thương, vừa cảm động.

Tôi là Bê Tô

Xem giá bán

Đây là tác phẩm thiếu nhi về động vật được yêu thích nhất trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Qua lời kể của chú cún Bê Tô, thế giới về gia đình, về con người và rộng hơn là cuộc sống được nhìn nhận một cách vừa khách quan, vừa trong sáng lại mang chút hồn nhiên, đáng yêu vô cùng.

Không đơn giản là câu chuyện cuộc sống hằng ngày, Tôi là Bê Tô còn ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa, những bài học sống vừa nhẹ nhàng mà lại sâu xa, đầy ý nghĩa. Vì vậy mà cuốn sách là món quà không chỉ dành cho các bạn nhỏ mà còn là sự nhắc nhở thâm thúy với mỗi người lớn trong chúng ta.

Cho tôi một vé đi tuổi thơ

Xem giá bán

Đây là cuốn sách đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh được xuất bản tại nước bạn Thái Lan và nhanh chóng được yêu mến. Ai đó bắt gặp cuốn sách, sẽ dừng lại ngắm nghía và bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình. Dù năm tháng đã qua lâu rồi nhưng có ai không một lần, mong muốn được trở lại, mà nếu có một chiếc vé thần kỳ như thế thì hay biết mấy. Nguyễn Nhật Ánh mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược lại thăm tuổi thơ với bốn bạn nhỏ.

Câu chuyện như một thước phim, ghi lại từng trò chơi dễ thương thuở bé, tính cách đáng yêu của đứa trẻ, những ước mơ tự do, cách một đứa trẻ vừa thông minh nhưng đôi lúc cũng ngốc nghếch, dại dột biết bao… Cho tôi một vé đi tuổi thơ là cuốn sách thiếu nhi, nhưng với người lớn cũng là những khoảnh khắc nhìn lại bản thân, nhìn lại mối quan hệ và sự thấu hiểu dành cho những đứa con của mình.

Chuyện xứ Lang Biang

Đây là bộ truyện được xem là Harry Potter phiên bản Việt. Truyện được xuất bản từ năm 2004 và cũng liên tục được tái bản sau này. Chuyện xứ Lang Biang kể về hai nhân vật chính là Nguyên và Kăply bị lạc trong xứ phù thủy Lang Biang và tình cờ trở thành hai “chiến binh giữ đền”. Từ đây, chuyện mở ra cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy hồi hộp và bất ngờ của hai người nhằm tiêu diệt phe Hắc Ám.

Chuyện mang đậm màu sắc Việt Nam với những cái tên rất… Tây Nguyên, những trò nghịch phá, thói quen học trò, tính cách trẻ con, vừa mạnh mẽ, dũng cảm vừa đáng yêu, trong sáng. Rất nhiều độc giả Việt mong muốn bộ sách được chuyển thể thành phim nhưng có lẽ đây vẫn là chuyện của tương lai.

Trước vòng chung kết

Xem giá bán

Đây là “viên đá” đầu tiên xây dựng nên thương hiệu Nguyễn Nhật Ánh hôm nay. Tác phẩm xuất bản từ năm 1985, là truyện dài đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh và ngay lập tức được người yêu sách chú ý, làm quen với văn phong đặc biệt của ông.

Toàn bộ cuốn sách là câu chuyện về niềm đam mê bóng đá, đan xen với những câu chuyện về tình bạn, về tuổi thơ, tuổi học trò đáng nhớ. Tiếp nối Trước vòng chung kết, văn phong của Nguyễn Nhật Ánh được cộng đồng đón nhận trong hơn 3 thập niên tiếp theo với những tác phẩm ấn tượng hơn, đáng chú ý hơn.

Hoàng Hương

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Hai 5, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Tám 12, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button