Công nghệ

14 thần đồng tài không đợi tuổi đang góp phần thay đổi cả thế giới

Thông minh, tốt bụng và tài năng là những gì chúng ta có thể nói về những thần đồng này.

15 thần đồng này, tất cả chỉ 18 hoặc trẻ hơn, đang dành thời thơ ấu và tuổi thanh xuân của họ để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Một số sử dụng nghệ thuật, số khác sử dụng khoa học và số còn lại sử dụng công nghệ. Nhưng tựu chung lại, tất cả họ đều có trái tim nhân hậu và những ý tưởng vượt tầm.

Dưới đây là những câu chuyện đầy cảm ứng của họ:

1. Mikaila Ulmer, 11 tuổi, thành lập một công ty nước chanh giúp bảo vệ loài ong

14-than-dong

Khi mới bốn tuổi, Ulmer đã có ý tưởng thành lập một doanh nghiệp của trẻ em. Sau khi bị ong đốt hai lần cô bé đột nhiên quan tâm tới ong. Cô bé biết rằng ong là một phần rất quan trọng trong hệ sinh thái của chúng ta và số lượng ong đang giảm xuống mức đáng báo động.

Do vậy, Ulmer đã thành lập công ty Me & The Bees Lemonade. Công ty của cô bé bán nước chanh ngọt với mật ong từ Texas và tặng một phần lợi nhuận cho các tổ chức đang đấu tranh nhằm bảo vệ số lượng ong mật.

Trong năm 2015, Ulmer có cơ hội giới thiệu công ty của mình trong chương trình truyền hình thực tế Shank Tank và thu về khoản đầu tư 60.000 USD. Hiện đồ uống do công ty của Ulmer sản xuất đang được bán tại 14 bang ở Mỹ.

2. Hansan Zafar, 15 tuổi, và em gái Shireen, 13 tuổi, sáng lập ra The Street School giúp trẻ em vô gia cư ở Karachi, Pakistan có cơ hội được đi học

14-than-dong-2

Vào đầu năm 2016, Hasan và Shireen quyết định dành thời gian rảnh sau giờ học cho việc dạy những đứa trẻ khác. Cùng với nhau, hai anh em Hasan đã tạo ra The Street School.

Tại Pakistan, nhiều phụ huynh không đủ điều kiện cho con cái đi học, thay vào đó, trẻ em phải làm việc hoặc xin tiền trên phố. Vì vậy, Hasan và Shireen quyết định bắt đầu dạy học vào lúc 16h hàng ngày, tạo điều kiện cho các học sinh của họ dành thời gian kiếm tiền.

Hiện tại, hai anh em Hasan đang dạy từ 25 tới 80 học sinh. Họ cũng trả tiền thuê 6 thêm giáo viên để phục vụ việc giảng dạy. Ngoài ra, anh em Hasan còn hỗ trợ tiền, thức ăn và quần áo cho các học sinh khó khăn.

3. Jazz Jennings, 15 tuổi, hiện đang là nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của người chuyển giới

14-than-dong-3

Jennings sinh ra là nam nhưng năm 3 tuổi cô được chẩn đoán là mang trong mình tâm lý và tình cảm của nữ giới. Cô là một trong những người trẻ tuổi nhất từng thừa nhận mình là người chuyển giới.

Kể từ đó tới nay, Jennings đã sử dụng các mối quan hệ cộng đồng để giúp những người khác hiểu về cảm giác của người chuyển giới. Cô là tác giả của hai cuốn sách và đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn. Hiện tại Jennings đang giữ một vai trong loạt phim truyền hình của TLC.

Cô cũng đã đấu tranh với Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ để được cho phép chơi cho đội bóng nữ. Cô cùng cha mẹ còn cùng nhau sáng lập ra một tổ chức hỗ trợ trẻ em chuyển giới.

4. Vận động viên bơi lội Yusra Mardini, 18 tuổi, buộc khỏi chạy trốn khỏi cuộc nội chiến Syria trong khi đang tập luyện cho Olympic Rio. Trên đường chạy trốn cô đã cứu được 20 mạng người

14-than-dong-4

Mardini và em gái (cũng là vận động viên bơi lội) được đưa lên một chiếc thuyền cao su nhỏ để chạy tới một hòn đảo Hy Lạp. Khi động cơ bị hỏng và thuyền chuẩn bị chìm, Mardini và em gái đã nhảy xuống biển và kéo chiếc thuyền vào bờ an toàn.

Sau khi tới Đức an toàn, Mardini nhận ra cô có thể thành lập một đội Olympic của người tị nạn. Ở Rio, cô không dành được bất cứ huy chương nào nhưng sự hiện diện của cô cùng với câu chuyện cảm động khi cô thoát khỏi Syria đã mang lại cảm hứng cho hàng triệu khán giả toàn cầu.

5. Robby Novak, 12 tuổi, một YouTuber mang tiếng cười đến cho nhiều người dù chính cậu bé đang mắc một căn bệnh hiếm gặp

Khoảng ba năm trước, Novak và anh rể bắt đầu quay những video mà trong đó Novak đóng vai Tổng thống Nhí. Ngay sau đó, nam diễn viên Rainn Wilson đã mời Tổng thống Nhí làm nghệ sĩ khách mời trên kênh YouTube của anh ta.

Video nổi tiếng đầu tiên của Novak là “A Pep Talk from Kid President to You”. Nó đã được xem hơn 38 triệu lần và cho tới bây giờ vẫn rất đáng xem.

Mặc dù mắc bệnh Imperfecta osteogenesis, chứng rối loạn gene khiến xương giòn hơn người thường, nhưng Novak vẫn rất lạc quan và có thái độ sống tích cực. Cậu bé đang liên tục truyền cảm hứng cho mọi người sống từ bi, khoan dung, tự tin và hào phóng hơn dù từ khi sinh ra tới nay cậu đã phải trải qua 13 ca phẫu thuật, 70 lần gãy xương.

6. Xiuhtezcatl Martinez, 16 tuổi, một nghệ sĩ hip-hop và nhà hoạt động bảo vệ môi trường

14-than-dong-6

Khi mới 12 tuổi, Martinez đã tổ chức 35 cuộc biểu tình bảo vệ môi trường tại địa phương. Cậu cũng là một nhân vật chủ chốt trong các phong trào của địa phương nhằm cấm sử dụng thuốc trừ sâu trong công viên thành phố, tính phí sử dụng túi nhựa và giảm thiểu ô nhiễm từ các nhà máy điện than.

Martinez là một trong những lãnh đạo của một tổ chức toàn cầu có tên Earth Guardians và sử dụng cả âm nhạc và các kỹ năng tổ chức của mình nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Cậu thậm chí còn có cơ hội phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào năm 2016.

7. Ann Makosinski, 18 tuổi, phát minh ra đèn pin chạy bằng thân nhiệt

14-than-dong-7

Nhà phát minh trẻ tuổi người Canada, Makosinski, đã giành được giải cao nhất tại Google Science Fair vào năm 2013 cho phát minh mà cô gọi là Hollow Flashlight. Đây là một chiếc đèn pin có thể chuyển thân nhiệt từ bàn tay con người trở thành nguồn điện cho một bóng đèn LED. Chiếc đèn này là một phát minh quan trọng với những người không có cơ hội tiếp cận với điện hoặc pin.

Ba năm sau, cô tiếp tục có một phát minh thiên tài khác gọi là eDrink, sử dụng nhiệt độ từ cốc cà phê nóng hổi của bạn để cung cấp điện cho máy tính.

8. Katie Stagliano, 17 tuổi, đứng đầu một dự án cung cấp thức ăn sạch cho người nghèo

14-than-dong-8

Khi mới học lớp ba, Stagliano đã trồng một cây bắp cải ở sân sau. Cô bé chăm cây bắp cải này tốt tới mức nó nặng tới 18 kg. Sau khi cô bé tặng nó cho một cửa hàng súp tại địa phương nó đã giúp 275 người có đồ ăn. Việc này khiến cô bé nảy ra ý tưởng tiếp tục trồng trọt để giúp những người nghèo.

Hiện tại, tổ chức có tên Katie’s Krops của cô đang trồng trọt tại 100 khu vườn và tất cả đều được chăm sóc bởi các trẻ em tại 32 bang khác nhau. Khi thu hoạch những thực phẩm được trồng tại những khu vườn này sẽ được chuyển tới những người cần chúng nhất.

9. Maya Penn, 16 tuổi, bắt đầu kinh doanh một thương hiệu quần áo thân thiện với hệ sinh thái khi mới 8 tuổi

14-than-dong-9

Penn, thiết kế và bán một thương hiệu áo thun, váy, mũ, găng tay, đồ trang sức, khăn quàng cổ… làm bằng các vật liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra, cô bé còn quyên góp 10 tới 20% lợi nhuận của mình cho các tổ chức bảo vệ môi trường.

Cô bé còn thành lập một tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận của riêng mình, viết và vẽ minh họa cho ba cuốn sách.

10. Sofia Tomov, 12 tuổi, sử dụng code để giải quyết nguyên nhân gây chết người cao thứ tư tại Mỹ

14-than-dong-10

Tomov vừa giành chiến thắng trong cuộc thi Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. Dự án của cô có thể giúp bệnh nhân và các bác sĩ phát hiện ra người có phản ứng tiêu cực với các loại thuốc được kê đơn trước khi uống lần đầu.

Cô chia sẻ rằng mình đã tích cực tham gia dự án sau khi xem quảng cáo dược phẩm với danh sách dài những tác dụng phụ. Cô còn biết rằng các tác dụng phụ có hại của thuốc là nguyên nhân gây tử vong cao hơn AIDS, tiểu đường, bệnh phổi và viêm phổi.

Tomov chia sẻ rằng một số người có những đột biến gene khiến họ phản ứng tiêu cực với thuốc. Nhưng quá trình tìm kiếm toàn bộ hệ gene của một người để tìm ra một đột biến tốn rất nhiều thời gian.

Vì vậy, Tomov phát triển một thuật toán đẩy nhanh quá trình sàng lọc gene, tốc độ thậm chí còn được tăng nhanh hơn nữa nếu thuật toán được chạy trên máy tính có nhiều vi xử lý. Đây là một dự án có thể cứu hàng ngàn sinh mạng.

11. Adora Svitak, 18 tuổi, xuất bản cuốn sách đầu tiên khi mới 7 tuổi

14-than-dong-11

Khi mới 7 tuổi Svitak đã viết tới 300 truyện ngắn sau đó xuất bản 3 cuốn sách, một trong số đó là một cuốn tiểu thuyết. Cô bé nổi tiếng toàn thế giới sau bài nói chuyện với chủ đề “Người lớn có thể học được gì tử trẻ em” trên TED Talk. Bài nói chuyện này đã được xem bởi hàng triệu người và được dịch ra 40 thứ tiếng.

Từ đó tới nay, cô đã xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn và được vinh dự phát biểu tại Diễn đàn Thanh niên của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Hiện cô đang theo học tại Đại học UC Berkeley.

12. Winter Vincent, 11 tuổi, mang nước sạch tới cho mọi người

14-than-dong-12

Năm 9 tuổi, khi thấy những người trong hội yêu thích lướt ván của cậu hưởng ứng Ngày Nước sạch Thế giới của Liên Hợp Quốc, Vincent cũng muốn tham gia. Vì vậy, cậu đã tổ chức gây quỹ trong cộng đồng của mình để lấy tiền mua máy lọc nước. Sau đó, cậu cùng gia đình đi du lịch với quần đảo Mentawai, Indonesia, để tặng máy lọc nước cho mọi người.

Khi trở về Úc, cậu đã hợp tác với tổ chức Waves for Water nhằm phát triển một chương trình giúp các trẻ em nhân rộng mô hình gây quỹ thành công của cậu trong các trường học.

Chương trình này có tên Suft to School Day. Nó cho phép trẻ em tới trường để dùng thử các món đồ lướt ván và đổi lại chúng sẽ quyên góp một khoản tiền cho Waves for Water.

Cho tới nay, chương trình Suft to School Day trên toàn thế giới đã quyên góp được hơn 30.000 USD cho việc mua máy lọc nước.

13. Lalita Prasida Sripada Srisai, 15 tuổi, phát minh ra cách lọc nước bằng lõi ngô

14-than-dong-13

Một hôm, trong khi lang thang trong ngôi làng của mình ở Ấn Độ, Srisai nhận thấy người dân bỏ đi những đống lõi ngô rất lớn. Cô mang một lõi ngô về nhà, đặt nó vào một bát nước và sau đó nhận ra nước trở nên sạch hơn. Ngay sau đó, cô thử nghiệm và phát hiện ra lõi ngô có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm từ nước.

Cô đã phát triển thành công một hệ thống có thể loại bỏ 70 tới 80% các chất ô nhiễm trong nước. Hệ thống này giúp cô nhận được giải thưởng 10.000 USD tại Google Science Fair trong năm ngoái.

14. Ziad Ahmed, 17 tuổi, trở thành một nhà hoạt động dù bị đưa vào danh sách khủng bố cần theo dõi

14-than-dong-14

Khi còn là một đứa trẻ Ahmed đã phát hiện ra mình bị lọt vào danh sách theo dõi của TSA (Cơ quan Anh ninh Vận tải Hoa Kỳ) vì cái tên nguồn gốc Trung Đông. Khi lớn lên, Ahmed nhận ra rằng rất nhiều người đã phán xét không công bằng về cậu chỉ vì cậu theo đạo Hồi và màu da của cậu.

Nhằm đối phó với những định kiến xấu trên, Ahmed đã tạo ra một tổ chức có tên Redefy. Nhiệm vụ của tổ chức này là “mạnh dạn thách thức định kiến” và “mở rộng vòng tay khoan dung và đồng cảm”.

Redefy như một ngôi nhà trực tuyến cho những người muốn chia sẻ câu chuyện của họ về quá trình đối phó với sự kỳ thị chủng tộc và bất công. Nhưng Redefy cũng tổ chức những hội thảo sinh viên và các sự kiện cộng đồng nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa các nhóm người khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button