Kem chống nắngTip kem chống nắng

Tác hại khi bạn không dùng kem chống nắng

Nhiều người vẫn chủ quan không nhận biết được sự nguy hiểm của tia UV, nguyên nhân gây nên ung thư da, hoặc việc sử dụng kem chống nắng không dúng cách cũng khiến bạn đối mặt với những nguy cơ sức khỏe tiềm tàng.

Theo một cảnh báo từ Hiệp hội da liễu Anh, những người có thói quen tắm nắng (2 năm/lần) có nguy cơ mắc ung thư da cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng không đúng cách kem chống nắng cũng khiến làn da của bạn bị tổn thương nghiêm trọng không kém việc không sử dụng.

Theo một thống kê có đến 60% người bỏ qua những bộ phận như tai, mí mắt, ngón chân, bàn chân, đỉnh đầu, cổ và giữa lưng khi sử dụng kem chống nắng. Chúng ta thường chỉ sử dụng kem chống nắng ở những bộ phận dễ nhận biết như khuôn mặt, cánh tay, cổ và vai. Trong khi những bộ phận chúng ta thường bỏ qua lại tiếp xúc nhiều với tia nắng khi hoạt động ngoài trời. Việc thường xuyên không sử dụng kem khi hoạt động ngoài trời sẽ tăng nguy cơ bị các bệnh về da như cháy nắng và nguy cơ dẫn đến ung thư da.

Chúng ta thường cho rằng mình sở hữu làn da khỏe mạnh, nhưng dưới máy chiếu tia UV bạn sẽ thấy rõ tác hại gây ra bởi ánh nắng mặt trời khi xuất hiện những đốm trắng và tàn nhang ở da mà bình thường chúng ta khó phát hiện. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ ung thư da đã tăng đáng kể trong thập kỷ vừa qua. Mỗi năm thế giới có 2-3 triệu trường hợp ung thư da lành tính và có đến 132.000 trường hợp là ác tính. Khoảng 250.000 người mắc bệnh ung thư da do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời mà không có sử bảo vệ thích hợp. Ung thư da lành tính khá phổ biến và dễ điều trị, tuy nhiên nó cũng dễ dàng biến đổi thành u ác tính và nguyên nhân gây nên khoảng 500 trường hợp tử vong mỗi năm.

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 29, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Tám 29, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button