Kem chống nắngTip kem chống nắng

Những vùng da cơ thể cần lưu ý khi sử dụng kem chống nắng

Mặc dù bạn có thói quen sử dụng kem chống nắng hằng ngày nhưng có thể bạn đã bỏ qua những vùng da sau đây. Da dầu, sau tai, môi, mu bàn tay, ngón chân… cũng chịu sự tấn công của tia UV nếu không có kem chống nắng bảo vệ.

Bạn đã biết về sự cần thiết của kem chống nắng, và bạn đã tìm được loại kem phù hợp với da. Tuy nhiên, việc sử dụng liều lượng như thế nào là hợp lý và đúng cách thì chắc hẳn bạn chưa nắm rõ và vô tình bỏ sót một vài vùng da quan trọng dễ tổn thương. Chúng ta thường thoa kem ở những nơi thường xuyên tiếp xúc với nắng như mặt, cánh tay, bắp chân. Tuy nhiên những vùng da dưới đây cũng rất quan trọng mà bạn cần lưu ý khi thoa kem:

Da dầu

Mái tóc đóng vai trò như lớp bảo vệ tự nhiên cho da đầu khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời. Chính vì thế chúng ta ít khi nghĩ đến việc bảo vệ cho da đầu. Đối với những bạn có mái tóc ngắn, bạn nên lựa chọn loại kem dạng gel, ít dầu sẽ hấp thụ nhanh và bảo vệ da đầu hiệu quả.

Tai

Chúng ta thường chỉ chú trọng vào da mặt và phần gáy mà bỏ quên đi vùng da quanh tai. Trong khi vùng da này cũng chịu sự tác động từ tia nắng và cũng có nguy cơ ung thư da như các khu vực khác. Hãy chú ý phần da này thoa kem mỗi ngày.

Môi

Đôi môi là khu vực có làn da mỏng manh và dễ tổn thương nhất trên khuôn mặt. Việc chọn sản phẩm chống nắng cho môi cũng rất cần thiết. Vì thế, bạn nên chọn loại kem dưỡng môi có chỉ số SPF vừa phát huy công dụng dưỡng môi và an toàn trước ánh nắng.

Mí mắt

Lý do khiến nhiều người e ngại sử dụng kem chống nắng cho vùng da mí mắt vì đây là một những vị trí da nhạy cảm dễ kích ứng nếu dùng sai loại kem chống nắng. Ở khu vực này, bạn nên dùng sản phẩm chống nắng dạng sáp để tránh rửa trôi gây kích ứng mắt, cay mắt. Khi ra đường nên trang bị kính râm có khả năng chặn tia cực tím.

Mu bàn tay

Phần mu của bàn tay đón nhiều ánh nắng mặt trời nhất, đặc biệt là khi bạn phải lái xe. Khi đi ra ngoài trời, bạn đừng quên thoa kem cho vùng da ở đây.

Vai

Chúng ta thường bỏ qua khu vực này bởi nghĩ rằng lớp quần áo có khả năng chống được tia cực tím. Tuy nhiên tia UVA có khả năng xuyên thấu cao vẫn tác động đến vùng da này. Bạn nên sử dụng kem chống nắng toàn thân để có sự bảo vệ tốt nhất.

Ngón chân

Đây là khu vực thường xuyên bỏ quên nhất. Đặc biệt trong trường hợp sử dụng giày, dép hở mũi, dép xỏ ngón, sandals thì bạn cũng phải sử dụng kem chống nắng để tránh trường hợp cháy nắng.

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 30, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Tám 30, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button