Sách mới

Nghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối Giản

sach-nghe-thuat-theo-duoi-su-toi-gianNghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối Giản

Tác giả: Triệu Vỹ
Phát hành: 10-2016
Thể loại: Kỹ năng sống
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Nhà phát hành: Phụ Nữ
Số trang: 478 trang
Phiên bản : Tiếng Việt

Chủ nghĩa tối giản không phải là tìm cách để làm được nhiều việc hơn mà là làm điều gì thực sự cần thiết với bạn. Điều đó cũng không có nghĩa bạn chỉ cần làm ít đi mà là bạn cần đầu tư thời gian và công sức của mình một cách hợp lý và sáng suốt để đóng góp được ở mức cao nhất bằng cách chỉ làm những việc cần thiết đối với mình.
* Bạn đã bao giờ cảm thấy quá tải?
* Bạn đã bao giờ cảm thấy mình tuy làm việc hết sức nhưng không được trọng dụng?
* Bạn đã bao giờ thấy mình chỉ tập trung vào các việc nhỏ nhặt?
* Bạn đã bao giờ cảm thấy mình luôn bận rộn nhưng lại không đạt được hiệu quả?
Nếu câu trả lời là “Có” cho tất cả các câu hỏi này thì giải pháp chính xác dành cho bạn chính là hãy trở thành “Con người tối giản”.
A l p h a B o o k s .


Tại sao lại là viết về 1 cuốn sách ? ông Jim Rohn là 1 diễn giả người Mỹ, là thầy của rất nhiều các ông/bà diễn giả hiện nay có 1 phát hiện nho nhỏ mà khá thú vị như sau: (Ở Mỹ) hầu hết những ngôi nhà có giá trị trên 250 ngàn đô la đều có thư viện. Vậy phát hiện này gợi ý chúng ta điều gì; có thể:
1. Người giàu hoặc muốn trở lên giàu có đều phải đọc rất nhiều.
2. Có thể họ để thư viện làm cảnh, mục đích khoe khoang.
Tạm thời dùng ý số 1, còn ý số 2 không hẳn là không có tuy nhiên nó không giúp gì cho chúng ta nên bỏ qua.
Quyển sách mà tôi muốn đề cập đến ngày hôm nay là: “NGHỆ THUẬT THEO ĐUỔI SỰ TỐI GIẢN” của Greg Mc Keown.
Chắc chắn trong chúng ta đã từng gặp tình huống ôm đồm quá nhiều việc, dự án để đến khi tất cả các dự án đều vào giai đoạn nước rút, thời gian có hạn, nguồn lực bị chia sẻ kết quả là hầu hết đều không hoàn thành hoặc chỉ ở mức vừa đủ. Greg Mc Keown gọi đó là những con người cầu toàn. Cái gì họ cũng nhận, cái gì họ cũng nhảy vào làm để rồi cuối cùng không việc gì làm cho ra kết quả thực sự tốt.
Trái ngược với những người cầu toàn là những người theo đuổi sự tối giản. Tối giản không có nghĩa là đơn giản. Những người theo đuổi sự tối giản họ cần nhiều thời gian cho cá nhân, gia đình và thu thập nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định nên chọn hay bỏ việc nào. Một trong những phẩm chất của người thành công là biết từ bỏ. Đây là lý do mà Greg phát hiện thấy ở những người thích sự tối giản: họ tìm hiểu rất nhiều để có thể làm ít đi. Và có lẽ đó là lý do mà những người tối giản thường cần không gian riêng để suy nghĩ, đọc và đưa ra lựa chọn, Greg có thể cố ý không nhắc tới: người tối giản thường là người hướng nội theo như cách đánh giá hiện nay.
Một số ý hay của tác giả:
Chỉ khi bạn ngừng cố gắng làm tất cả mọi việc hoặc nói “Có” với tất cả mọi người, bạn mới có thể có được những đóng góp tốt nhất cho những điều thực sự có ý nghĩa.
Nguyên tắc của tối giản được tóm gọn trong 3 từ: “ít nhưng chất”
Cơ hội và các hoạt động trong cuộc sống là vô hạn nhưng thời gian và nguồn lực có hạn. Mặc dù nhiều cơ hội trong số đó là tốt, thậm chí rất tốt nhưng thực tế, rất ít trong số chúng cần thiết cho bạn. Người theo chủ nghĩa tối giản học cách nhận biết sự khác biệt đó, cân nhắc các lựa chnj và chỉ làm những việc thực sự cần thiết (bổ sung thêm là mình có đủ kỹ năng nữa!)

Quỳnh CN

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Một 15, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 6, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button