Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ

Thông qua hồi ức, hồi tưởng của tác giả và của các nhân vật được đề cập trong tập sách, hình ảnh phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh miền Nam nói chung và miền Trung nói riêng trong giai đoạn 1973 – 1975 được khắc họa một cách rõ nét và chân thật. Qua đó ta hiểu vì sao và như thế nào mà một thế hệ thanh niên, sinh viên học sinh giai đoạn 1963 – 1975 đã dấn thân và quên mình vì sự nghiệp độc lập dân tộc.

Danh mục:

Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ là tập ghi chép lịch sử của 2 tác giả là cựu cán bộ phong trào đấu tranh đô thị của thanh niên, sinh viên học sinh miền Nam về phong trào đấu tranh đô thị của thanh niên, sinh viên học sinh miền Nam giai đoạn 1963 – 1975, mà chủ yếu là phong trào đấu tranh của thanh niên, sinh viên học sinh các thành thị miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt.

Thông qua hồi ức, hồi tưởng của tác giả và của các nhân vật được đề cập trong tập sách, hình ảnh phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh miền Nam nói chung và miền Trung nói riêng trong giai đoạn 1973 – 1975 được khắc họa một cách rõ nét và chân thật. Qua đó ta hiểu vì sao và như thế nào mà một thế hệ thanh niên, sinh viên học sinh giai đoạn 1963 – 1975 đã dấn thân và quên mình vì sự nghiệp độc lập dân tộc.

Một thế hệ được phác họa khá đầy đủ và trung thực.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button