Review phim

It’s Kind Of A Funny Story

Nội dung

Craig Gilner, một thiếu niên đang trong cơn suy sụp, sau khi cố gắng kiềm chế để không nhảy cầu Brooklyn tự tử, cậu đã tới gặp bác sĩ tâm lý và được khuyên nên vào phòng điều trị tâm thần. Trong phim, cậu đã ghi danh vào phòng điều trị dành cho người lớn, và tại đây, cậu bé đã gặp gỡ những người quái dị và một cô gái kỳ lạ. Cho tới khi ra viện, tuy bệnh tình của cậu chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng cậu đã có thêm những niềm tin mới vào cuộc sống.

Thể loại

10 phim hay về bệnh trầm cảm cho bạn cái nhìn sâu sắc - 10 phim hay về bệnh trầm cảm tập trung vào bản chất của trầm cảm: nó là gì, nó phát triển như thế nào và nó ảnh hưởng đến cả những người có nó và những người xung quanh. Câu Chuyện Tuổi Teen Câu Chuyện Tuổi Teen là câu chuyện về tuổi mới lớn. Charlie… Đọc thêm
10 phim hay về bệnh viện tâm thần khiến bạn nổi da gà - 10 phim hay về bệnh viện tâm thần chọn những bối cảnh độc đáo, thể hiện được sự lạnh lẽo và âm u của những tâm hồn bế tắc và vén màn nhiều câu chuyện đầy ám ảnh và nhuốm màu huyền bí. Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu Câu chuyện xảy ra tại một… Đọc thêm

Trailer

Các review được Vnwriter tổng hợp từ nhiều nguồn. Báo cáo vi phạm, bản quyền, spoiler tại trang Liên hệ hoặc Bản quyền.

Review

Tình yêu nảy nở trong viện tâm thần

Lý Cơ Hân 7.5 Saostar

Nội dung của phim đơn giản, nhẹ nhàng và đây vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm của phim. Tác phẩm không có cao trào dễ làm người xem chán nản, bởi lẽ phần lớn khán giả đã đoán được mọi diễn biến của phim. Tuy nhiên, cũng chính vì sự bình dị, nhẹ nhàng mà phim tạo được không khí thoải mái cho người xem trong suốt hơn 100 phút, chứ không xám xịt, u tối như đề tài phim đề cập.

***

It’s Kind of a Funny Story có những tình tiết đắt giá vì chúng vô cùng bình dị và chạm vào trái tim của người xem. Trong mỗi giấc mơ hay ngay cả khi được hỏi điều gì đã ngăn cậu ta gieo mình xuống con đường đầy xe để tự sát thì Craig thừa nhận cậu sợ sẽ làm gia đình đau khổ, sợ họ không thể chịu đựng được nỗi đau đó.

Có lẽ trên thế gian này có cả triệu người như Craig, có ý định muốn tự vẫn, nhưng những người thương đã níu kéo họ ở lại, để họ tiếp tục sống tốt. Như vậy mới thấy gia đình chính là điểm tựa vững chãi mỗi khi con người gặp phải khó khăn. Hay như ở đoạn phim cuối khi những bệnh nhân thay đổi vì sự có mặt của Craig, cùng nhau quay quần ca múa, ăn uống để thấy cuộc đời thật ra vẫn rất tươi đẹp.

***

Bộ đôi đạo diễn Anna Boden – Ryan Fleck thành công trong việc cho ra đời một bộ phim nhẹ nhàng về triết lý con người cần vượt qua khó khăn để tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục sống đúng nghĩa. Những góc quay luôn có tông màu sáng chủ đạo đôi khi khiến cho người xem quên mất bối cảnh viện tâm thần mà phim đang đề cập. Những đoạn tự sự, tâm sự của nhân vật chính cũng được sử dụng xuyên suốt tác phẩm không làm người xem cảm thấy nhàm chán. Quan trọng hơn cả, những đoạn này rất thú vị, cốt để khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật của mình.

Bộ ba diễn viên Keir Gilchrist, Zach Galifianakis, Emma Roberts đã thể hiện rất tròn vai. Đặc biệt hơn là Keir Gilchrist, anh đã lột tả xuất sắc vai diễn một chàng trai trẻ mắc phải rắc rối, đang cố vượt qua tất cả để tiếp tục sống. Còn về Zach Galifianakis, vẫn như thường lệ đã không làm cho mọi người thất vọng với những vai diễn điên điên sở trường khi sắm vai Bobby, một người đàn ông có vẻ ngờ ngệch nhưng sống rất đỗi tình cảm. Còn vai diễn Noelle của nữ diễn viên Emma Roberts là nhân vật đáng yêu nhất của phim. Chính Keir Gilchrist và Emma Roberts đã cùng nhau hợp tác rất ăn ý để tạo nên cặp đôi Craig và Danielle vô cùng dễ thương.

***

It’s Kind of a Funny Story là bộ phim truyền cảm hứng. Tác phẩm đề cập đến những căng thẳng, âu lo trong cuộc sống và viện tâm thần, nhưng cũng chính viện tâm thần lại là nơi lôi những nhân vật tội nghiệp, đáng yêu của chúng ta ra khỏi nỗi đau của họ. Ấy vậy mới thấy tình yêu giữa người với người là thứ cây cối sinh sôi nảy nở mãnh liệt và bám rễ chắc chắn ngay cả ở những nơi ta chẳng thể ngờ tới – bệnh viện tâm thần, nơi ta luôn nghĩ đấy là ngôi nhà của người bệnh hoạn, biến thái.

Như chính cái tên, It’s Kind of a Funny Story – Một câu chuyện cười, đây là bộ phim dành cho những con người luôn yêu đời, luôn tin vào điều tốt đẹp của cuộc sống nhưng do một vài khó khăn mà có chút hụt hẫng. Nếu bạn đang gặp khó khăn, cảm thấy mọi thứ quá tồi tệ và mong muốn vượt qua trở ngại để bước tiếp, thì đây là bộ phim dành cho bạn.

Khi người ta tìm thấy mình ở bệnh viện tâm thần

Khiet 7.2 Molo

Câu chuyện nhẹ nhàng và thâm chí là có phần quen thuộc đã bắt gặp ở nhiều tác phẩm điện ảnh khác nhau, nhưng Như một truyện cười vẫn vô cùng thành công nhờ lối xây dựng tinh tế, chân thực rất xúc động. Craig bị trầm cảm dù không bị bắt nạt ở trường, không có gia cảnh phức tạp bất hạnh, hay không gặp bất cứ một rắc rối nghiêm trọng nào. Sự bế tắc trong cuộc sống của cậu bé đến từ những suy nghĩ thiếu tự tin trong các mối quan hệ, sự lo lắng cho tương lai phía trước và cả cảm giác lạc lõng với những người xung quanh. Đây là những phát triển tâm lý thường thấy ở lứa tuổi thiếu niên, khi đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Craig không biết được giá trị của bản thân, không biết mình nên làm gì, lựa chọn như thế nào. Sự chênh vênh mà hẳn bất cứ ai đã trải qua năm tháng thiếu niên đều có thể hiểu được này là yếu tố giúp bộ phim chạm đến được với khán giả.

Như một truyện cười còn đặt ra một nghịch lý rằng thật kỳ lạ khi con người ta tìm thấy niềm vui, sự bình yên và cả chính mình ở …bệnh viện tâm thần. Nhưng trong khi cuộc sống bên ngoài đầy rầy những phán xét, những áp đặt và trách nhiệm thì ở nơi mà mọi người được vô tư sống với mọi bản năng của mình thì chỉ có sự chân thành và thông cảm tồn tại mà thôi. Hoặc có thể, vì ai cũng điên rồ theo cách của họ, nên cậu bé Craig đã tìm thấy một nơi trú ngụ cho những phần tính cách kỳ lạ, kín đáo của mình mà không còn cảm thấy lạc lõng.

Bằng mối quan hệ vừa buồn cười, vừa tình cảm của Craig và những người bạn trong viện tâm thần, bộ phim đã nhẹ nhàng nhắc nhớ chúng ta rằng niềm vui sẽ dễ dàng được tạo ra qua việc đối xử chân thành giữa người với người, trong đó có cả việc chấp nhận và trân trọng cả những khác biệt của nhau.

Sự thành công trong truyền tải nội dung của Như một truyện cười cũng một phần nhờ vào diễn xuất tự nhiên, chân thật của dàn diễn viên. Nam diễn viên Keir Gilchrist vừa xuất hiện đã ngay lập tức mang đến cảm giác về “những bối rối tuổi mới lớn” với đôi mắt to ngây thơ, phong thái rụt rè thiếu tự tin và sự nhạy cảm trong mọi hành động. Ngôi sao trẻ Emma Robert cũng có vai diễn tròn vẹn là cô bạn Noelle kỳ lạ nhưng rất đáng yêu. Ngoại hình xinh xắn phảng phất nét nghịch ngợm là điểm cộng lớn của Emma khi thể hiện nhân vật này.

Bên cạnh đó, phần âm nhạc trong phim cũng được đánh giá cao với hàng loạt các ca khúc nổi tiếng mang không khí trẻ trung, nhiều màu sắc. Người xem sẽ được phiêu du đến thế giới tưởng tượng đầy kỳ diệu của Craig trên giai điệu độc đáo của Icarus (White Hunterland) hay hòa mình vào sự nổi loạn cuồng nhiệt của Under Pressure đến từ ban nhạc huyền thoại Queen. Âm nhạc thường là điểm mạnh của những bộ phim tâm lý tuổi teen, với Như một truyện cười thì yếu tố này lại càng được phát huy khi mà phim chủ yếu tập trung vào khía cạnh cảm xúc và có rất nhiều “đất diễn” cho các giai điệu tuyệt vời.

Nếu có một điểm thiếu hấp dẫn thì là bộ phim không có những tình tiết bất ngờ gay cấn hay cao trào kịch tính. Như một truyện cười sẽ thực sự phù hợp nếu như bạn đang tìm kiếm một tác phẩm nhẹ nhàng, gần gũi, mà việc xem phim sẽ mang đến cảm giác là đang tham gia vào một cuộc hội thoại chân tình vui vẻ hơn là việc trải nghiệm các công nghệ hiện đại cùng kỹ thuật đỉnh cao của điện ảnh.

Đánh giá

Nội dung - 7.4
Diễn xuất - 7.5
Nhạc phim - 7.4
Kỹ xảo điện ảnh - 7.5
Thông điệp truyền tải - 7.3

7.4

Hay

User Rating: 3.6 ( 1 votes)

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Bảy 30, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Bảy 30, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button